Gia Lai: Hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng

2019-12-17 10:19:45 0 Bình luận
Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành cùng các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai đặc biệt quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ người khuyết tật (NKT) cả về vật chất và tinh thần để họ sớm hòa nhập vào cộng đồng.

Theo kết quả khảo sát, toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 20.000 NKT, trong đó có 13.000 NKT nặng và đặc biệt nặng cần sự quan tâm trợ giúp của toàn xã hội. Đến nay, hơn 13.000 NKT nặng trên toàn tỉnh Gia Lai đã được giải quyết trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng với mức hỗ trợ từ 280.000 đồng đến 675.000 đồng/người/tháng.  

Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) tỉnh Gia Lai cho biết: “Sở LĐ-TBXH tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có những chính sách cụ thể hơn nữa nhằm chia sẻ, giúp đỡ NKT trên địa bàn tỉnh. Về phía Sở, chúng tôi chú trọng thực hiện đúng, đủ, chính xác các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với NKT. Đồng thời, đổi mới công tác phối hợp, vận động, kêu gọi nhằm thu hút các cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa..., góp phần giúp NKT cải thiện cuộc sống, phát huy khả năng tham gia các hoạt động xã hội”.

Bà Trần Thị Hoài Thanh-Giám đốc Sở LĐ-TBXH thăm, tặng quà người khuyết tật 

Riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Sở LĐ-TBXH đã phối hợp với Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng tổ chức khám sàng lọc miễn phí cho hàng ngàn trẻ em bị tim bẩm sinh trên địa bàn tỉnh, chỉ định hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí cho 30 em. Sở cũng đã kêu gọi Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ hàng trăm xe lăn, xe lắc, dụng cụ chỉnh hình… góp phần không nhỏ giúp NKT vượt lên số phận, xây dựng cuộc sống ổn định và hòa nhập cộng đồng.

Nhân Ngày NKT Việt Nam năm 2019, Sở LĐ-TBXH đã phối hợp với UBND TP. Pleiku và huyện Krông Pa tổ chức thăm hỏi và trao tận tay 50 suất quà (trị giá 500.000 đồng/suất) cho NKT đặc biệt nặng có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí dạy nghề cho NKT gắn với Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (gọi tắt là Đề án 1956), hàng năm, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã hỗ trợ cho hàng trăm NKT tham gia học nghề, tạo việc làm. Hội Bảo trợ NKT và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh cũng thực hiện chương trình hỗ trợ sinh kế tặng heo giống cho NKT tại 2 xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) và Tơ Tung (huyện Kbang).

Trong 7 năm qua, Hội Người mù của tỉnh cũng rất tích cực trong việc chăm lo vật chất, tinh thần cho hội viên. Hội đã thành lập được 2 cơ sở massage, bấm huyệt cổ truyền tại nhà số 21 Nguyễn Du và 127 Cách mạng Tháng Tám (TP. Pleiku), qua đó tạo việc làm cho 10 người mù với mức thu nhập 3 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, Hội Người mù tỉnh còn hỗ trợ vốn sản xuất cho 10 NKT để họ có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong tỉnh cũng đang tạo việc làm cho 123 NKT trên địa bàn.

Ngoài ra, trong những năm qua, Gia Lai còn tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật bảo trợ xã hội. Cụ thể, như phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục được phát sóng hàng tháng trong các bản tin thời sự của địa phương; phối hợp với Báo Gia Lai xây dựng tin bài về các chế độ chính sách cho đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện nhân bản 1.200 bộ tài liệu hướng dẫn kỹ năng chăm sóc cho NKT, người tâm thần cấp cho các hộ gia đình; 3.500 cuốn tài liệu sổ tay hướng dẫn thực hiện các chính sách trợ giúp xã hội cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội các cấp.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, tỉnh Gia Lai cũng gặp một số khó khăn nhất định, như: Là một tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội, giao thông đi lại còn khó khăn, số đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội khá lớn, sự biến động liên tục ở mỗi nhóm đối tượng. Mặt khác, đối tượng bảo trợ xã hội thường tập trung ở các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn.Việc triển khai cập nhập phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội chưa được triển khai một cách đồng bộ, có hệ thống từ trung ương đến cấp tỉnh, nên việc cập nhập, quản lý theo dõi, tăng, giảm đối tượng cũng như việc kiểm soát chi trả trợ cấp hàng tháng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Một số đối tượng bảo trợ xã hội, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số thông tin cá nhân của đối tượng còn nhiều bất cập, nhất là ngày tháng năm sinh của đối tượng, do đó ảnh hưởng đến công tác xét duyệt hồ sơ hưởng, điều chỉnh chế độ. Việc quản lý đối tượng và theo dõi cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội ở một số địa phương còn lỏng lẻo dẫn đến sai xót về họ, tên, ngày, tháng, năm sinh.

Phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến năm 2020 có 90% NKT được tiếp cận với các dịch vụ y tế; 80% trẻ từ sơ sinh đến 6 tuổi được khám sàng lọc phát hiện sớm các khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; 100% NKT đủ điều kiện được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên; 70% NKT có khả năng học tập, làm việc được tiếp cận giáo dục, tạo việc làm…

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Trực Tuấn (Trực Ninh, Nam Định) xứng danh vùng quê kiểu mẫu

Sau khi đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, xã Trực Tuấn tiếp tục xây dựng NTM bền vững, thiết thực góp phần xây dựng Trực Ninh đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2024. Nổi bật nhất ở Trực Tuấn hiện nay là thực hiện công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.
2024-09-30 08:54:00

Những thời khắc quan trọng ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954) là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khẳng định thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đồng thời mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long- Đông Đô - Hà Nội.
2024-09-30 08:14:44

Ô tô, xe máy đi thế nào sau vụ sạt lở đất ở Hà Giang?

Tối 29/9, Sở GTVT Hà Giang đã ra thông báo phân phân luồng giao thông do sạt lở taluy dương trên Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang.
2024-09-30 00:31:29

Sau những vụ TNGT học sinh, CSGT mở cao điểm xử lý vi phạm liên quan học sinh

Từ 1/10 đến 31/10, lực lượng CSGT tăng cường xử lý hành vi vi phạm giao thông với lứa tuổi học sinh, người giao phương tiện cho các em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.
2024-09-30 00:14:39

Điều kiện chuyển công tác từ Quân đội nhân dân sang Công an nhân dân

Theo quy định tại Thông tư số 21/2023/TT-BCA và Thông tư số 62/2023/TT-BCA, để được tiếp nhận vào Công an nhân dân, cần đáp ứng các tiêu chuẩn về nhu cầu biên chế, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và sức khỏe. Việc xét tuyển sẽ do Hội đồng kiểm tra của Công an địa phương thực hiện theo quy trình quy định.
2024-09-29 23:54:12

Từ New York tới La Habana: Nâng tầm vị thế quốc tế - Vun đắp tình hữu nghị thuỷ chung

Tối 28/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79, làm việc tại Hoa Kỳ và sau đó là thăm cấp Nhà nước tới Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Phu nhân.
2024-09-29 11:36:09
Đang tải...